Khủng bố đe dọa: Nghìn người Ấn Độ sơ tán

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 25/12/2014 19:40 GMT+7

Hơn 2.000 người tại bang Assam, miền Đông Bắc Ấn Độ đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn tại các khu trại tị nạn, trước sự đe doạ của các phiến quân ly khai.

Được biết, bang Assam miền Đông Bắc Ấn Độ là nơi thường xuyên chứng kiến các cuộc xung đột giữa người Bodo bản địa, người Hồi giáo và các phe đối địch trong khu vực. Nhiều người dân Assam cho biết, họ phải bỏ lại nhà cửa và toàn bộ tài sản bởi mối nguy hiểm từ các cuộc xung đột đang ngày càng gia tăng.

Sự việc trở lên nghiêm trọng sau hôm thứ 3 vừa qua, nhóm phiến quân ly khai “Mặt trận Dân chủ Quốc gia Bodoland” đã thực hiện cuộc tấn công đẫm máu vào một số ngôi làng của bang Assam, khiến hơn 70 dân thường thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em.

Chính quyền Ấn Độ đã lên án cuộc tấn công là một “hành động khủng bố” và tuyên bố sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ đến Assam để có các biện pháp trấn áp mạnh tay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước