Myanmar: Hơn 200.000 người dân phải di tản do mưa lũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/08/2015 13:59 GMT+7

VTV.vn - Tình hình mưa lũ tại Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp khi ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 người đã được lệnh đi di tản.

Chính phủ Myanmar đã xác định 4 vùng ở miền Tây và miền Trung nước này là "khu vực thảm họa", nơi người dân buộc phải sử dụng xuồng và bè tự chế để chạy trốn mực nước dâng lên sau hàng loạt cơn mưa lớn sau bão Komen.

Hiện nước trên các con sông dâng cao đe dọa gây ngập lụt tại nhiều địa phương, khiến giao thông bị tắc nghẽn tại nhiều nơi và đặc biệt, gần 400.000 ha đất nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa đã bị hư hại nặng, trong đó 16.000 ha bị mất trắng.

Những đợt hàng cứu trợ bằng đường hàng không đang được tích cực vận chuyển tới các vùng ngập lụt, trong đó có thuốc phòng chống bệnh tả hay tiêu chảy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước