Nam Phi đưa quân đội trấn áp làn sóng bạo lực chống người nhập cư

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/04/2015 15:29 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nam Phi đã triển khai quân đội để trấn áp làn sóng bạo lực nhằm vào người nước ngoài sau khi có ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều cửa hàng bị cướp phá.

Làn sóng chống người nhập cư nước ngoài tại Nam Phi đã bùng nổ sau khi thủ lĩnh bộ lạc Zulu tuyên bố, những người nhập cư nước ngoài đang chiếm hết việc làm, nhà cửa và tài nguyên của Nam Phi. Cảnh sát Nam Phi đã đề nghị những người nhập cư ở yên trong các lều trại tạm thời và không trở về nhà khi tình hình vẫn căng thẳng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước