Nhọc nhằn con đường 'gieo chữ' của thầy cô nơi rẻo cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/11/2015 17:37 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ phải hy sinh tuổi trẻ, vượt qua những khó khăn trở ngại của cuộc sống, các thầy cô giáo còn tự nguyện nhường cơm sẻ áo để mang con chữ tới cho trẻ em vùng cao.

Để đem 'con chữ' đến cho các em học sinh vùng cao, hàng nghìn giáo viên cắm bản đã hy sinh tuổi trẻ, đời sống tinh thần, vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thậm chí nhường cơm sẻ áo, đồng hành với học sinh. Gian nan con đường đưa chữ lên các vùng núi giờ đây không còn ở 'ba cùng' mà giáo viên phải 'bốn cùng': cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ ngôn ngữ với các em, mới có thể dạy tốt được.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, phần Tiêu điểm của Chuyển động 24h hôm nay (20/11), dành thời lượng gửi lời tri ân tới những đóng góp bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết đối với việc sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên đang công tác tại các trường học điểm lẻ hay còn gọi 'giáo viên cắm bản' ở khu vực miền núi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước