Pháp bị chỉ trích về quyền “đánh con”

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 04/03/2015 20:03 GMT+7

(VTV.vn) - Nước Pháp đang bị chỉ trích vì cho phép các bậc phụ huynh nước này dùng hình thức đánh đòn để kỉ luật trẻ em.

Nước Pháp đã vi phạm các điều khoản của Hiến chương xã hội châu Âu về quyền trẻ em khi cho phép các bậc phụ huynh được phép đánh đòn con mình. Đây là phán quyết do Hội đồng châu Âu vừa đưa ra.

Theo đó, những hành động như tát vào mặt trẻ em là một hành động vi phạm Hiến chương.

Nước Pháp cũng đã kí kết tham gia Hiến chương này gần 20 năm nhưng hệ thống pháp luật của Pháp lại không tồn tại một điều luật cụ thể nào cấm các hình thức đánh đòn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước