Phe Dân chủ lên án, phản đối Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/02/2019 14:51 GMT+7

VTV.vn - Phe Dân chủ đã lên án Tổng thống Mỹ Trump, cho rằng không có gì là khẩn cấp ở biên giới và việc ông Trump ban hành tình trạng khẩn cấp là hành động lạm dụng quyền lực.

Nhà Trắng đã lên tiếng xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký phê chuẩn một gói chi tiêu do lưỡng đảng thống nhất, sau các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh biên giới và cũng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới, Tổng thống Donald Trump sẽ có thể lấy ngân sách được phân bổ cho các phần việc khác, chủ yếu là ngân sách quốc phòng, để xây tường rào biên giới, mà không cần sự phê duyệt của Quốc hội. Vì lúc đó, xây tường rào được coi là giải pháp để đối phó với tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, luật Mỹ cũng cho phép Quốc hội ban hành luật bãi bỏ tuyên bố khẩn cấp của Tổng thống. Nếu điều đó xảy ra, Tổng thống Trump vẫn có thể dùng quyền hành pháp để phủ quyết luật của Quốc hội. Nhưng một lần nữa, Quốc hội có thể tiếp tục phủ quyết quyết định phủ quyết của Tổng thống, nếu đạt được 2/3 số phiếu ở cả thượng viện và hạ viện.

Trước đây, sau vụ tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi ngày 11/9/2001, Tổng thống Bush cũng từng tuyên bố tình trạng khẩn cấp để huy động các nguồn lực đối phó với chủ nghĩa khủng bố. Nhưng lần đó, tuyên bố của của ông Bush đã nhận được sự đồng thuận từ Quốc hội Mỹ.

Phía Dân chủ lên án ông Trump đang tìm cách vượt mặt Quốc hội Mỹ để lấy tiền xây một bức tường rào biên giới tốn kém mà không mang lại hiệu quả.

Tổng thống Mỹ sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia Tổng thống Mỹ sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

VTV.vn - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm 14/2 tuyên bố, Tổng thống Donald Trump sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước