Phụ huynh TP.HCM: “Hội phụ huynh không phải hội phụ thu”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Đây là phản hồi của phụ huynh Võ Quốc Bình khi nhận được giấy đề xuất đóng tiền lót sàn cho lớp học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học quận 1, TP.HCM.

Phản ứng của phụ huynh Võ Quốc Bình đang nhận được sự quan tâm của nhiều người trước tình trạng có nhiều khoản thu đầu năm học.

Anh Bình cho biết, anh cảm thấy bức xúc khi Ban đại diện cha mẹ học sinh lại đưa ra đề nghị đóng tiền để lót sàn gỗ.

Với số tiền 14 triệu đồng, chia ra mỗi học sinh đóng khoảng vài trăm nghìn đồng. Mặc dù đây không phải là số tiền quá lớn với gia đình anh nhưng việc hội phụ huynh đứng ra thu là không hợp lý. Chính vì thế, anh Bình đã viết: "Hội phụ huynh chứ không phải hội phụ thu".

Phụ huynh TP.HCM: “Hội phụ huynh không phải hội phụ thu” - Ảnh 1.

Phụ huynh Võ Quốc Bình (trái)

Bên cạnh phản hồi về vấn đề thu quỹ, anh cũng đã gửi đơn đến Văn phòng Chính phủ kiến nghị xem xét hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường trong cả nước.

Trao đổi với phóng viên VTV sáng 22/9, phòng Giáo dục quận 1, TP.HCM cho biết đã yêu cầu nhà trường giải trình vấn đề nhằm có thông tin báo cáo lên Ủy ban nhân dân quận 1 chấn chỉnh.

Thu phí đầu năm học theo “thỏa thuận” nhưng không có sự đồng thuận Thu phí đầu năm học theo “thỏa thuận” nhưng không có sự đồng thuận

VTV.vn - Những năm qua, nhiều khoản thu dường như đã bị biến tướng, không mang đúng ý nghĩa ban đầu, nói là thu theo “thỏa thuận” nhưng lại không có sự đồng thuận của phụ huynh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước