Quốc hội "nóng" phiên chất vấn các vấn đề y tế

Tuấn Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/06/2017 13:55 GMT+7

Tình trạng quá tải bệnh viện vẫn là vấn đề "nóng" trong lĩnh vực y tế. Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Tại phiên chất vấn sáng 14/6, các vấn đề giá thuốc, quá tải bệnh viện, tai biến y khoa nghiêm trọng, lãng phí thiết bị y tế... là những vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra.

Sáng 14/6, các Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục đăng trả lời chất vấn nhiều vấn đề dư luận quan tâm.

Mặc dù ghi nhận những nỗ lực thay đổi của ngành y tế trong thời gian gần đây nhưng nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương vẫn tiếp tục làm khổ người bệnh; một số tai biến y khoa gây hậu quả nghiêm trọng khiến người dân lo ngại.

Bên cạnh đó, vấn đề giá thuốc và cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hiện tượng chưa đồng nhất; tình trạng đầu tư trang thiết bị còn lãng phí, có nơi mua thiết bị tiền tỷ rồi bỏ không; đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn…

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, các đại biểu tiếp tục chất vấn về vấn đề xử lý các tồn tại trong quản lý lễ hội, quản lý văn hóa phẩm độc hại ảnh hưởng đến đạo đức, văn hóa ứng xử của một bộ phận giới trẻ, vấn đề bảo hiểm cho khách du lịch, tình trạng quá tải, chặt chém, xả rác tại các khu du lịch và giải pháp cải thiện thể lực, thể chất của người dân thông qua các phong trào thể dục thể thao…

Tai biến y khoa nghiêm trọng tại Hòa Bình, 7 người tử vong Tai biến y khoa nghiêm trọng tại Hòa Bình, 7 người tử vong Vì sao bệnh viện tuyến trên quá tải? Vì sao bệnh viện tuyến trên quá tải? Lãng phí hàng trăm tỷ đồng đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế Lãng phí hàng trăm tỷ đồng đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước