Singapore công bố chiến lược quốc gia về an ninh mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/10/2016 20:01 GMT+7

Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ An ninh mạng quốc tế tại Singapore. (Nguồn: THX/TTXVN)

VTV.vn - Singapore đã chính thức công bố chiến lược quốc gia về an ninh mạng nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng Internet.

Chiến lược quốc gia về an ninh mạng của Singapore nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng Internet, cũng như đẩy mạnh khai thác và ứng dụng công nghệ vào việc xây dựng quốc gia thông minh.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, chiến lược an ninh mạng quốc gia của Singapore tập trung vào 4 mục tiêu quan trọng, trong đó nổi bật là mục tiêu: Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng trước các nguy cơ tấn công không gian mạng.

Để thực hiện chiến lược này, Singapore sẽ tăng chi ngân sách cho lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời tích cực hợp tác an ninh mạng với các quốc gia: Anh, Pháp, Hà Lan, Ấn Độ và Mỹ để tăng cường hợp tác về an ninh mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước