Singapore đưa máy dò dưới nước tìm kiếm máy bay AirAsia mất tích

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/12/2014 19:07 GMT+7

Đã 36 giờ kể từ khi máy bay AirAsia QZ8501 mất tích. Hiện Singapore đã đưa thêm máy dò dưới nước vào công tác tìm kiếm cứu hộ máy bay mất tích.

Sau sự biến mất bí hiểm của máy bay AirAsia QZ8501 chở 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, hiện, công tác tìm kiếm cứu hộ và hỗ trợ thân nhân hành khách đang được các quốc gia gấp rút tiến hành.

Mới đây, Singapore đã chấp thuận lời đề nghị hỗ trợ tìm kiếm từ phía Singapore. Bộ Giao thông vận tải và Cục hàng không dân dụng Singapore cho biết sẽ cử hai đội chuyên gia cùng các phương tiện tối tân nhằm xác định vị trí của QZ8501 trong đó có máy dò dưới nước.

Được biết, các máy dò này có thể di chuyển dưới nước trong vòng 30 ngày và sẽ phản hồi tọa độ của máy bay AirAsia mất tích ngay khi xác định được vị trí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước