Sự thật đáng báo động tại các trường học ở Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/01/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Y tế công cộng Anh cho biết, trẻ em trong độ tuổi đi học tại nước này mỗi ngày tiêu thụ một lượng đường nhiều gấp 3 lần so với các khuyến cáo của các cơ quan y tế.

Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ em mắc bệnh béo phì tại Anh tăng lên ở mức báo động. Tuy nhiên, phần lớn các phụ huynh ở Anh vẫn nghĩ, lượng đường cho con em mình tiêu thụ là bình thường và khoa học. Ngoài bữa sáng, trẻ em tại Anh thường ăn bánh kẹo, các loại bánh ngọt và nước ngọt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước