Tầm soát sớm để phát hiện điếc bẩm sinh cho trẻ

Vũ Em - Đức Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 19:41 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Theo các bác sĩ, việc tầm soát điếc sơ sinh cho trẻ nhỏ còn hạn chế. Trẻ bị điếc bẩm sinh nếu được phát hiện và can thiệp sớm có thể sẽ phát triển bình thường.

Theo thống kê, bình quân cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 1 - 3 trẻ bị điếc bẩm sinh. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận từ 300 - 500 ca bị điếc sơ sinh. Mặc dù vậy, theo các bác sĩ, việc tầm soát điếc sơ sinh cho trẻ nhỏ còn rất nhiều hạn chế. Trẻ bị điếc bẩm sinh nếu được phát hiện và can thiệp sớm thì có thể sẽ phát triển bình thường.

Một trong những phương pháp hiện tại can thiệp là cấy ốc tai cho trẻ. Sau khi cấy ốc tai điện tử cho trẻ, bé có thể nghe thấy ngay các âm thanh và mất khoảng 6 tháng tập luyện, các bé quen dần và có thể nói. Tuy nhiên, trẻ càng lớn việc can thiệp trở nên khó khăn bởi vùng thần kinh điều khiển nghe nói nếu không được kích thích trong 2 - 3 năm đầu thì khả năng nói hạn chế.

Việc cấy ốc tai điện tử hiện chi phí còn khá cao. Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận 2 thiết bị ốc tai sẽ hỗ trợ miễn phí cho trẻ có đủ điều kiện phẫu thuật và có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước