Thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng sau phúc khảo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/08/2019 16:16 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ GD&ĐT vừa ra thông báo khẩn gửi các Sở GD&ĐT, cho phép thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau phúc khảo.

Theo quy định, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần, trong khoảng thời gian từ 22 - 31/7 (đến nay đã hết thời hạn được điều chỉnh nguyện vọng). Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số ít tỉnh chưa hoàn thành công tác chấm phúc khảo. Chính vì vậy, Bộ đề nghị các tỉnh khẩn trương hoàn thành việc chấm phúc khảo và thông báo ngay cho thí sinh biết kết quả phúc khảo để thí sinh kịp thời điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. 

Bộ cũng yêu cầu các sở tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác lên hệ thống phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển của thí sinh, tuyệt đối không để sót phiếu. Tất cả các công việc này cần kết thúc trước 17h hôm nay (2/8).

Thí sinh cần cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng Thí sinh cần cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng

VTV.vn - Thí sinh và phụ huynh cần phải hết sức cân nhắc trong việc điều chỉnh nguyện vọng mới có thể chắc suất vào đại học do năm nay số lượng thí sinh điểm cao nhiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước