Tiềm năng từ mô hình năng lượng mặt trời tại Côn Đảo

Trí Thức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 20:53 GMT+7

VTV.vn - Toàn bộ phần mái được lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. Công suất tạo ra khoảng 100 kW, vượt xa nhu cầu sử dụng của công trình thuộc tòa nhà của Điện lực Côn Đảo.

Côn Đảo hiện vẫn chưa có điện lưới quốc gia và vẫn phải sử dụng điện máy nổ. Tuy nhiên, một phương án khả dĩ đã được tìm ra chính là năng lượng mặt trời. Tuy chưa thể thay thế hoàn toàn điện máy nổ nhưng sự thành công của dự án thí điểm đã mở ra hướng cấp điện cho Côn Đảo nói riêng và các vùng biển đảo nói chung.

Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng Tổng Công ty Điện lực miền Nam vẫn quyết định đầu tư vì thành công của dự án thí điểm về điện năng lượng mặt trời được triển khai trước đó.

Nếu phát điện bằng máy dầu, chi phí để tạo ra 1 kWh điện là khoảng 6.500 đồng, trong khi đó, con số này của điện năng lượng mặt trời là khoảng 4.500 đồng và dự kiến sẽ còn thấp hơn nhiều do giá thành của pin mặt trời đã giảm mạnh so với 3 năm trước, khi lắp đặt dự án. Đây được xem là giải pháp đầy tiềm năng cho cấp điện vùng biển đảo.

Hiện, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang triển khai một dự án năng lượng mặt trời mới tại Côn Đảo, dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Công suất dự kiến khoảng 2,2 triệu kWh/năm, đáp ứng khoảng 1/6 nhu cầu điện trên toàn đảo, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng và giảm lượng khí thải ra môi trường.

Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam Chính phủ khuyến khích, hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời Chính phủ khuyến khích, hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời Dubai xây nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới Dubai xây nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước