Tổng thống Putin chỉ trích Mỹ vì từ chối hợp tác trong vấn đề Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/10/2015 20:28 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Washington tuyên bố không đàm phán trừ khi Nga dừng hỗ trợ Tổng thống Syria là không có tính xây dựng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây tại thủ đô Astana, Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không hiểu vì sao Mỹ có thể chỉ trích nỗ lực chống khủng bố của Nga ở Syria, trong khi lại từ chối đối thoại trực tiếp về một vấn đề quan trọng như giải pháp chính trị.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Mỹ từ chối đề nghị cử đoàn ngoại giao Nga, do Thủ tướng Dmitry Medvedev dẫn đầu đến Mỹ để thảo luận về những khác biệt giữa hai nước trong khủng hoảng Syria.

Washington tuyên bố không đàm phán trừ khi Nga dừng hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo ông Putin, quan điểm trên của phía Mỹ là không có tính xây dựng.

Tổng thống Putin cũng cho biết hy vọng về khả năng hợp tác trong khủng hoảng Syria giữa Mỹ và Nga không nhiều nhưng Moscow vẫn luôn mở rộng cửa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước