TP.HCM lắp đặt tủ cứu thương đường phố tại các điểm đen giao thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/09/2017 14:15 GMT+7

VTV.vn - Nhằm kéo giảm tình trạng thương vong tại các điểm đen giao thông, TP.HCM đã lắp đặt hàng loạt tủ cứu thương, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân.

Ghi nhận tại một buổi tập huấn cho người dân sống gần điểm đen giao thông trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, người già, phụ nữ nhiệt tình tham gia, sẵn sàng băng bó, cấp cứu cho người bị nạn.

Tại TP.HCM, mỗi năm xảy ra từ 1.000 - 3.000 vụ tai nạn đường bộ, mà quá nửa là tại các điểm đen giao thông. Để hạn chế thương vong, thành phố quyết định lắp đặt thí điểm 40 tủ cứu thương và tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 200 người dân sống gần các điểm đen này.

Tại TP.HCM hiện vẫn còn 17 điểm đen về tai nạn giao thông. Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết, sẽ tiếp tục nhân rộng các điểm cứu thương đường phố như thế này trong thời gian tới.

Cần có biển báo để xóa điểm đen giao thông Cần có biển báo để xóa điểm đen giao thông

VTV.vn - Ngoài lý do ý thức của người tham gia giao thông, việc thiếu hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước