Việt Nam nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính

Ngọc Tình (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/11/2016 10:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bên cạnh việc cam kết giảm phát thải khí CO2, Việt Nam còn tích cực triển khai các chương trình tăng trưởng xanh và chính sách thúc đẩy sản xuất, sử dụng năng lượng sạch.

Việt Nam là quốc gia đang phát triển nên chưa có nghĩa vụ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Việt Nam đã cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và có thể giảm đến 25% nếu nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, hàng loạt chương trình đã và đang được triển khai ở Việt Nam nhằm giảm phát thải khí CO2 từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo như phát triển điện gió, điện mặt trời... 

Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sạch Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sạch

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh Siemens phối hợp đưa các công nghệ tiên tiến đến áp dụng phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước