Trẻ bị bạo hành trong trường mầm non Sen Vàng: Phụ huynh lo càng thêm lo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/02/2017 20:38 GMT+7

VTV.vn - Hai giáo viên có hành vi đánh trẻ đã bị chấm dứt hợp đồng lao động, tuy nhiên vụ việc đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Hai giáo viên có hành vi đánh trẻ đã bị chấm dứt hợp đồng lao động và trường mầm non Sen Vàng đã bị đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, đằng sau việc đình chỉ đó là nỗi lo của nhiều phụ huynh và tâm lý bất ổn của nhiều trẻ nhỏ.

Hiện nay vợ chồng chị Sương đang phải nghỉ việc để ở nhà trông hai con nhỏ. Gia đình chị có con là một trong những trẻ bị bạo hành trong đoạn clip. Hiện cháu bé đang có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Theo chị Sương, do trường ở cạnh nhà nên khi đi qua trường, cháu bé đều gào khóc sợ hãi.

Trong sáng nay (6/2), trường mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động sau cuộc họp kín. Tuy nhiên, việc này hiện đang ảnh hưởng đến gần 100 gia đình có con theo học tại đây bởi họ không biết xoay sở cho con học ở đâu vào thời điểm này.

Trong ngày hôm nay, bà Vũ Thị Tân, Hiệu phó trường mầm non Sen Vàng cho biết, hiện trường không có trách nhiệm với phụ huynh do đã bị đình chỉ.

Trước sự việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo và xử lý nghiêm. Đồng thời Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành công văn chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội xử lý vụ giáo viên đánh trẻ mầm non bằng dép và báo cáo rõ sự việc trước ngày 10/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước