Vá đập cao su trữ 10 triệu m3 nước bằng gỗ và vải màn ngủ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/04/2016 14:26 GMT+7

VTV.vn - Theo công nhân, biện pháp tạm thời hiện nay khi vá những lỗ thủng của đập cao su Nam Thạch Hãn là dùng gỗ tràm và vải màn ngủ bịt trước gỗ để cho nước khỏi chảy.

Công trình đập cao su nâng tràn đầu mối Nam Thạch Hãn, được xây dựng năm 2002, công trình có nhiệm vụ trữ 10 triệu m3 nước dung tích tối đa ở thượng lưu. Niên hạn sử dụng của đập cao su là 10 năm, nhưng đến nay đã 14 năm, công trình hiện đang xuống cấp rất trầm trọng.

Điều đáng nói, nếu không thay thế kịp thời, vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2015 - 2016, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tưới tiêu cho trên 15.000 hecta lúa của vùng đồng bằng Triệu Hải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước