Vụ nổ bom tại Bangkok: Những giả thiết về thủ phạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/08/2015 14:35 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, đã có nhiều giả thuyết được đưa ra xung quanh thủ phạm gây ra vụ nổ bom tại Bangkok hôm 17/8 vừa qua.

Nhắc đến Thái Lan trong những năm gần đây, không khó để hình dung đến những hình ảnh của sự bất ổn, những cuộc biểu tình, sự tranh chấp quyết liệt giữa các đảng phái chính trị, và đặc biệt là không thể thiếu các vụ đánh bom. Thế nhưng, vụ nổ bom tại Bangkok lần này lại khiến người ta phải đặc biệt chú ý vì tính chất khác biệt của nó.

Vụ đánh bom kinh hoàng tại Bangkok hôm 17/8 đã khiến 20 người thiệt mạng, 125 người bị thương. Với tính sát thương cao và nhằm vào một địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch - đền thờ Erawan, vụ tấn công được cho là vụ nổ lớn nhất tính từ năm 2010 đến nay, mà thủ đô Bangkok phải hứng chịu.

Đã có nhiều giả thuyết đã được đưa ra xung quanh thủ phạm của vụ đánh bom, nhưng đến nay, câu trả lời vẫn còn gây tranh cãi.

Ngay sau khi vụ đánh bom diễn ra, đối tượng bị nghi vấn đầu tiên chính là lực lượng Hồi giáo miền Nam Thái Lan, vốn được biết đến với nhiều vụ tấn công gây thương vong lớn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, lực lượng này thường chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và an ninh, chứ không phải là dân thường và du khách. Bên cạnh đó, các phiến quân cũng hiếm khi mở rộng hoạt động ra ngoài phạm vi các tỉnh miền Nam Thái Lan.

Giả thuyết thứ 2 được đưa ra là vụ nổ bom được thực hiện bởi lực lượng chính trị đối lập thuộc phe Áo Đỏ. Ngay lập tức, lãnh đạo phe Áo Đỏ đã phủ nhận sự liên quan tới vụ tấn công. Nhiều chuyên gia cũng nhận định, phương thức tấn công đẫm máu, nhắm tới mục tiêu gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Thái Lan là hoàn toàn xa lạ với đường lối của lực lượng này.

Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh của nghi phạm - một người đàn ông mặc áo vàng, có vẻ giống người nước ngoài tại hiện trường vụ nổ được công bố, nhiều ý kiến cho rằng, đây có thể là dấu hiệu của một vụ tấn công kiểu mới do các tổ chức khủng bố quốc tế thực hiện. Song quan điểm này không nhận được sự ủng hộ từ phía nhà chức trách Thái Lan.

Theo cảnh sát, vụ việc này không do một cá nhân đơn lẻ gây ra mà cần tới một mạng lưới, với ít nhất 10 đối tượng tham gia thực hiện và được lên kế hoạch từ trước đó 1 tháng. Tuy nhiên, ai là kẻ đứng đằng sau tội ác kinh hoàng này thì vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước