Chính phủ Đức mạnh tay với mạng xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/04/2017 06:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: socialnewsdaily)

VTV.vn - Chính phủ Đức vừa thông qua khoản tiền phạt lên tới 50 triệu Euro đối với các mạng xã hội lớn như Twitter, Facebook nếu những trang này không xóa các tin tức giả mạo.

Hôm 5/4, Chính phủ Đức đã thông qua khoản tiền phạt lên tới 50 triệu Euro (khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng) đối với các mạng xã hội lớn như Twitter, Facebook nếu những trang này không xóa các tin tức giả mạo và những phát ngôn gây thù hận được người dùng báo cáo trong vòng một tuần.

Nội các Đức cho hay, những hành động mang tính thù hận trên mạng xã hội vẫn chưa được đẩy lùi một cách hiệu quả và đang tạo ra một mối nguy lớn đối với sự gắn kết xã hội.

Theo đó, các mạng xã hội lớn sẽ có 24 giờ để xóa tất cả bài viết mang tính chất miệt thị luật pháp Đức sau khi được người dùng đánh dấu. Những nội dung tiêu cực khác cũng phải được "xóa" trong vòng 7 ngày sau khi nhận được báo cáo.

Chưa dừng lại ở đó, Giám đốc điều hành của các trang mạng xã hội này cũng phải đối mặt với những án phạt riêng lên tới 5 triệu Euro nếu không tuân thủ quyết định xử phạt trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước