Cuộc chiến chống đánh cắp thông tin thẻ tín dụng tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/05/2018 16:38 GMT+7

VTV.vn - Theo dữ liệu được hãng tin AP trích dẫn, các trường hợp bị đánh cắp thông tin từ thẻ ATM và thẻ tín dụng tại Mỹ đã tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Skimmer, thiết bị để thực hiện thủ đoạn đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thực chất là con chip siêu nhỏ. Tin tặc gắn chip vào cây ATM, sau đó thiết bị sẽ chụp hình và lưu lại toàn bộ thông tin như mã số và số thẻ của người dùng. Một bộ đánh cắp thông tin thẻ như thế này có giá từ 1.500 - 2.000 USD.

Để đối phó tình trạng này, Giáo sư Patrick Traynor cùng các sinh viên trường Đại học Florida đã sáng chế ra một thiết bị phát hiện khả năng có thiết bị đọc trộm thông tin tại cây ATM.

Anh Patrick Traynor, Giáo sư tại Đại học Florida, nói: "Tại một thời điểm bất kỳ, chỉ có một thiết bị đọc thẻ hoạt động. Nếu có chip đọc trộm, thẻ sẽ bị đọc hai lần và thiết bị của chúng tôi sẽ phát hiện ra điều đó".

Thiết bị hoạt động rất đơn giản. Chỉ với một cái quẹt đơn giản, khả năng cây ATM có gắn chip hay không sẽ hiện lên màn hình. Sáng chế này đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của lực lượng cảnh sát Mỹ.

Thiết bị gây được ấn tượng mạnh vì dễ sử dụng đối với cả những người chưa được đào tạo. Sáng chế được kỳ vọng sẽ được sử dụng rộng rãi, hạn chế tình trạng đánh cắp thẻ tín dụng vốn gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD mỗi năm chỉ tính riêng tại Mỹ.

661 ứng dụng ví điện tử chứa phần mềm đánh cắp thông tin người dùng 661 ứng dụng ví điện tử chứa phần mềm đánh cắp thông tin người dùng

VTV.vn - Công ty an ninh mạng RiskIQ đã nghiên cứu 18.000 ứng dụng và phát hiện tới 661 ví điện tử có chứa phần mềm độc hại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước