Khuyến khích Uber nhưng phải tuân thủ các quy định pháp luật

TCKD (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/12/2014 10:10 GMT+7

Ngày 22/12, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cùng các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với đại diện của Uber.

Buổi làm việc này tập trung vào những vướng mắc cần tháo gỡ đối với loại hình taxi mới xuất hiện này tại Việt Nam.

Theo đó, Uber khi ký hợp đồng với các đơn vị kinh doanh vận tải phải là những đơn vị có giấy phép theo đúng quy định như xe chở khách đủ phù hiệu, logo, thiết bị giám sát hành trình…

Thanh tra Bộ GTVT sẽ tiến hành thanh tra đột xuất hoặc định kỳ các doanh nghiệp, phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng dịch vụ Uber, nếu không đủ điều kiện, cả Uber và doanh nghiệp, phương tiện phải chịu trách nhiệm. Sau khi hoàn thiện báo cáo Chính phủ sẽ trả lời chính thức các Hiệp hội taxi về hoạt động của Uber.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước