"Phòng thí nghiệm bay" phát hiện khu vực ô nhiễm tại Ba Lan

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 11:25 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Ba Lan đã phát minh ra loại máy bay không người lái để đo mức độ ô nhiễm không khí.

Không chỉ đo được nồng độ bụi và khí C02, mẫu máy bay không người lái này còn có thể đo các chất gây ô nhiễm siêu nhỏ trong không khí mà mắt thường không nhìn thấy được. Cụ thể, nhờ các cảm biến và bộ phận hút không khí, máy bay sẽ hút các mẫu không khí vào bên trong để các bộ phận vi mạch xử lý và phân tích dữ liệu. Sau đó, kết quả sẽ được tổng hợp rồi gửi cho hệ thống máy chủ ở mặt đất.

Tiến sỹ Adam Szade,Viện nghiên cứu khai khoáng trung tâm Katowice, cho biết: "Chúng tôi sẽ thu thập các thông số về loại khí thải gây ô nhiễm có nồng độ thấp, chủ yếu là các loại bụi nhỏ mà con người hay hít phải và gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của chúng ta".

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Ba Lan diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại phía nam gần núi Tatra. Nơi đây người dân thường đốt than củi hoặc rác thải để sưởi ấm khiến cho Ba Lan trở thành quốc gia có không khí ô nhiễm nhất tại châu Âu.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 400.000 người Châu Âu tử vong sớm do các bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước