Sợ lộ bí mật, người dùng "cảnh giác" cao với Facebook

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 15:42 GMT+7

VTV.vn - Theo như báo cáo Facebook mới đưa ra, lượng người chia sẻ trạng thái cá nhân đã giảm tới hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải thích cho sự suy giảm trên, các lãnh đạo Facebook cho rằng người dùng đang dần cảm thấy bất tiện hơn khi đưa thông tin cá nhân, hay chia sẻ những trạng thái và địa điểm của mình lên mạng xã hội. Thay vào đó, người dùng Facebook có xu hướng chuyển sang chia sẻ thông tin tại những trang web có lượng người xem ít hơn. Đây cũng là một phần lý do khiến Facebook phải cho ra đời các tính năng mới như chia sẻ kí ức hay quay video trực tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước