Làm cách nào để bảo vệ trẻ trên môi trường Internet?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/08/2017 18:56 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mỗi ngày có đến 720.000 hình ảnh liên quan đến lạm dụng trẻ em được đưa lên Internet.

Rất nhiều ông bố, bà mẹ thường có thói quen đăng ảnh con lên mạng xã hội, phổ biến nhất là Facebook. Thậm chí nhiều người còn gọi đó là những trang nhật ký online bởi mọi hình ảnh của bé, từ khi chào đời, tập đi, tập nói, đi học đều được ghi lại một cách tường tận, rõ ràng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi con cái luôn là niềm vui, niềm tự hào của bố mẹ. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng có mặt trái của nó.

Trên các trang mạng xã hội, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của các bé do bố mẹ đăng lên. Từ những bức ảnh chụp các họat động thường ngày đến những bức ảnh thể hiện năng khiếu, tài năng của trẻ hay thậm chí là cả thông tin về trường lớp, giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của các bé.

Theo cơ quan chức năng, việc làm này có nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ, đặc biệt với những trang cá nhân để chế độ mở, tức là không cần kết bạn vẫn có thể xem được ảnh.

Theo Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mỗi ngày có đến 720.000 hình ảnh liên quan đến lạm dụng trẻ em được đưa lên Internet. Chỉ cần một bức ảnh chụp trẻ mặc áo đồng phục là những kẻ bắt cóc có thể tìm ra nơi trẻ học. Thậm chí nhiều trẻ còn bị sử dụng hình ảnh để cắt ghép, sau đó đưa lên các trang web với nội dung xấu.

Với những trẻ đã ở tuổi thanh thiếu niên, vị thành niên, chính bản thân các em đôi khi cũng không cảm thấy thoải mái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước