Các vấn đề thị lực có liên quan tới nguy cơ suy giảm trí nhớ

Hà Linh (Theo Fox News)-Thứ ba, ngày 18/07/2023 06:20 GMT+7

(Ảnh: iStock)

VTV.vn - Nghiên cứu mới cho thấy sức khỏe của mắt và sức khỏe của não bộ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Ophthalmology đã phát hiện ra rằng những người lớn tuổi có vấn đề về thị lực có nguy cơ cao mắc chứng mất trí nhớ. Đây là nghiên cứu được thực hiện từ năm 2021 bao gồm dữ liệu từ 2.967 người tham gia ở độ tuổi 71 trở lên. Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa tất cả những vấn đề thị lực với tỉ lệ mắc bệnh mất trí nhớ, bao gồm cả bệnh Alzheimer.

Kết quả nghiên cứu cho biết một người càng mắc nhiều vấn đề về thị lực thì khả năng mất trí nhớ lại càng cao khi về già. "Sức khỏe mắt và sức khỏe não bộ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau ở người lớn tuổi", tác giả chính của nghiên cứu Olivia Killeen khẳng định, "Nghiên cứu này đặc biệt vì chúng tôi sử dụng thị lực được đo lường một cách khách quan và có cập nhật. Điều này cho phép chúng tôi phân tích mối liên hệ giữa thị lực và chứng sa sút trí tuệ".

Điều đáng mừng là dù sự liên hệ này vô cùng chặt chẽ nhưng những vấn đề liên quan tới thị lực vẫn có thể điều trị được. Tác giả đưa ra ví dụ rằng bệnh đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân chính gây ra suy giảm thị lực ở người lớn tuổi nhưng vẫn có thể phẫu thuật để giảm thiểu tình trạng thiếu thị lực. Từ đó, đây có thể là một chìa khóa để tìm cách nghiên cứu điều trị các nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Với kết quả nghiên cứu được đánh giá là "thuyết phục", các nhà nghiên cứu khuyến khích mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi thường xuyên kiểm tra thị lực, điều chỉnh các khiếm khuyết nhỏ về thị lực nhằm tối ưu hóa chất lượng cuộc sống và bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh mất trí nhớ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước