Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội thác Bản Giốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/10/2017 11:50 GMT+7

Thác Bản Giốc. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Lần đầu tiên, Lễ hội du lịch thác Bản Giốc được tổ chức tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng trong hai ngày 7 và 8/10.

Lễ hội được tổ chức đồng thời với liên hoan hát then, đàn tính nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của các dân tộc Tày-Nùng. 

Đặc biệt, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế giữa huyện Trùng Khánh (Việt Nam) với 2 huyện Tịnh Tây, Đại Tân (Trung Quốc) nhằm tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, tăng cường mối đoàn kết hữu nghị giữa hai địa phương biên giới, cũng như giữa hai nước láng giềng.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ Thác Bản Giốc Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ Thác Bản Giốc Mê mẩn sắc vàng mùa lúa chín thác Bản Giốc Mê mẩn sắc vàng mùa lúa chín thác Bản Giốc Công bố quy hoạch chung khu du lịch thác Bản Giốc Công bố quy hoạch chung khu du lịch thác Bản Giốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước