Mỗi ngày có 1 tỷ virus rơi xuống Trái đất

VTV9-Thứ bảy, ngày 17/03/2018 10:19 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mới đây, các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học trên thế giới lần đầu tiên đã nghiên cứu, tính toán số lượng virus từ trên trời rơi xuống mặt đất.

Địa điểm nghiên cứu tại vùng núi của Tây Ban Nha cho thấy, mỗi ngày, có 1 tỉ virus và hàng chục triệu vi khuẩn rơi xuống mỗi m2 mặt đất. Tỉ lệ virus gấp hàng trăm lần tỉ lệ vi khuẩn.

Vi khuẩn bị quét vào khí quyển từ các hạt bọt biển, chúng bám trên các hạt phân tử nhỏ lơ lửng trong không khí, sau đó rơi trở lại bề mặt Trái đất thông qua mưa và các cơn bão bụi.

Một số virus từ sa mạc Sahara ở châu Phi có thể bị cuốn đến tận Amazon ở châu Mỹ. Nghiên cứu này sẽ là một đóng góp lớn cho ngành khoa học virus.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước