Những bóng hồng giỏi giang trong nhà máy chuyên sản xuất vũ khí, đạn dược

Lê Hải, Bạch Thiết-Thứ sáu, ngày 20/10/2023 06:03 GMT+7

Nhiều chị em làm việc tại nhà máy Z114 tạo ra hàng nghìn viên đạn an toàn mỗi ngày

VTV.vn - Tại nhà máy sản xuất vũ khí, đạn dược phục vụ quốc phòng vẫn có sự hiện diện của nhiều bóng hồng hăng say làm việc mỗi ngày cùng làm ra hàng chục nghìn viên đạn.

Những "bóng hồng" giỏi giang trong nhà máy sản xuất đạn dược, vũ khí

Có mặt tại nhà máy Z114 (Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Hóa chất 14), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị có nhiệm vụ sản xuất vũ khí, đạn dược phục vụ quốc phòng và các thiết bị cơ khí, hóa chất, thuốc nổ công nghiệp phục vụ phát triển kinh tế. Chúng tôi bắt gặp rất nhiều chị em công nhân đang làm việc hăng say trong nhà máy.

Chị Phạm Thị Quế đã gắn bó với Nhà máy Z114 gần 10 năm nay. Chị đảm nhiệm công việc sản xuất đạn, phục vụ cho công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Một công việc không hề đơn giản, bởi làm ra một viên đạn hoàn chỉnh phải trải qua hàng chục công đoạn rất kỳ công, đòi hỏi độ tỉ mỉ, chuẩn xác cao, nhất là những công đoạn phải làm bằng thủ công. Nhưng đối với chị Quế cũng như những chị em ở phân xưởng, không gì là không thể. Từ bàn tay tài hoa, mỗi ngày các chị cho ra khoảng 50.000 viên đạn an toàn.

Chị Phạm Thị Quế chia sẻ: "Trong dây chuyền sản xuất đạn thì công đoạn nào cũng rất quan trọng vì muốn đạt được viên đạn chất lượng cao đòi hỏi công việc cần phải rất tỉ mỉ, cẩn thận, không để ra một sai sót dù nhỏ. Làm công việc đặc thù nên bản thân cũng như chị em trong nhà máy cũng cố gắng hết sức mình để thi đua lao động, sáng tạo, hoàn thành các chỉ tiêu của nhà máy. Ở nhà thì hai con được ông bà chăm lo, chồng con cũng động viên nên là bản thân luôn yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị".

Không chỉ làm chủ những công nghệ, máy móc hiện đại, các chị em còn đóng góp nhiều cách làm hay, sáng kiến hữu ích, điển hình như sáng kiến "Bộ đồ gá tiện tinh ngoài thân đạn B41" của chị Nguyễn Thị Như Lan. Điểm nổi bật của thiết bị này là có thể lắp đặt, sử dụng trên nhiều máy tiện CNC khác nhau, đảm bảo được tất cả yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ.

Những bóng hồng giỏi giang trong nhà máy chuyên sản xuất vũ khí, đạn dược - Ảnh 2.

Dù là phụ nữ nhưng máy móc hiện đại vẫn được các chị em sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp

Những bóng hồng giỏi giang trong nhà máy chuyên sản xuất vũ khí, đạn dược - Ảnh 3.

50.000 viên đạn an toàn mỗi ngày được các chị em trong nhà máy làm ra

Những bóng hồng giỏi giang trong nhà máy chuyên sản xuất vũ khí, đạn dược - Ảnh 4.

Kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết các sản phẩm

"Sản phẩm đạn B41M mới được nhà máy đưa vào sản xuất loạt trong năm 2023. Các chi tiết của đạn đòi hỏi các yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, do đó tôi và đồng nghiệp đã nghiên cứu, chế tạo "Bộ đồ gá tiện tinh ngoài thân đạn B41". Bộ đồ gá gồm phần trục giúp cân bằng, ổn định đồ gá khi thao tác tháo lắp và phần định vị thân đạn bằng ren và bề mặt tinh trong để tiến hành gia công. Sáng kiến đã góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm, đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất" - Chị Nguyễn Thị Như Lan, công nhân kỹ thuật Nhà máy Z114 cho biết.

Đại tá Đỗ Văn Duân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cho biết: "Các chị em đang công tác tại nhà máy đã được đào tạo theo chuyên ngành, là bậc thợ tay nghề cao, có những đôi bàn tay khéo léo, có nhiều đóng góp, cùng tập thể nhà máy hoàn thành mọi chỉ tiêu trong sản xuất vũ khí, đạn dược phục vụ quốc phòng và các sản phẩm kinh tế. Với đóng góp to lớn, chúng tôi cũng luôn nỗ lực để bảo đảm các tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi cũng như chăm lo đời sống gia đình của các chị em thật sự tốt".

Những bóng hồng giỏi giang trong nhà máy chuyên sản xuất vũ khí, đạn dược - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Như Lan, công nhân kỹ thuật nhà máy với sáng kiến "Bộ đồ gá tiện tinh ngoài thân đạn B41"

Hiện nay, tại nhà máy Z114, lực lượng nữ chiếm hơn 30%, hầu hết chị em đều có mặt ở các phòng ban, phân xưởng, nhiều chị em phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, vốn chỉ dành cho nam giới.  Với lòng yêu nghề, sáng tạo và bàn tay tài hoa của những "bông hồng" ở nhà máy này đã có rất nhiều loại vũ khí, đạn dược, khí tài, vật tư kỹ thuật và các sản phẩm kinh tế đã được nghiên cứu chế tạo thành công mỗi năm. Có lẽ nhiều người sẽ cùng cảm nhận với người viết về các chị em nếu đến thăm nhà máy này, bởi dù làm việc trong môi trường đặc thù, nhưng luôn thấy được sự quyết tâm, hăng say lao động để góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam tự lực, tự cường hiện đại và lưỡng dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước