Thiệp Giáng sinh đang dần bị quên lãng

Quang Duy (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/12/2014 06:00 GMT+7

Theo thông lệ, doanh số hàng hóa dịp Giáng sinh đều tăng vọt do nhu cầu mua sắm người dân lên cao. Tuy nhiên, thiệp mừng Giáng sinh lại đi ngược xu thế.

Anh là quốc gia gửi thiệp Giáng sinh nhiều nhất thế giới với số lượng lên đến gần 900 triệu chiếc trong năm 2013. Tuy nhiên, so với những năm trước, xu hướng tặng thiệp đang trên đà giảm mạnh và các cửa hàng bán thiệp cũng dần biến mất.

Tờ The Independent lý giải những người lớn tuổi, nhóm khách hàng hay gửi thiệp Giáng sinh nhất lại gặp rào cản chi phí. Phí mua thiệp tăng lên và phí gửi thiệp cũng tốn kém hơn. Thực tế cho thấy, cước bưu điện năm nào cũng tăng và để gửi một tấm thiệp, người gửi phải tốn gấp 3 lần so với những năm trước

Bên cạnh đó, xu hướng lựa chọn phương pháp tiện lợi như thiệp điện tử hoặc gửi lời chúc mừng qua các trang mạng xã hội cũng khiến cho thị phần thiệp Giáng sinh sụt giảm đáng kể.

Nhiều người Anh thậm chí còn bi quan cho rằng, với tình hình này, chỉ vài năm nữa, truyền thống tặng thiệp sẽ biết mất vĩnh viễn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước