Thực hư việc tắm biển có thể lây COVID-19

Mai Linh (Theo Science Alert)-Thứ tư, ngày 02/09/2020 14:00 GMT+7

VTV.vn - Trong mùa du lịch, thực hư về sự lây lan của virus khi tiếp xúc với nguồn nước là mối quan tâm hàng đầu của người dân và các nhà khoa học.

Dịch COVID-19 đã và đang diễn biến trong tình cảnh hết sức phức tạp với hơn 25 triệu ca mắc và gần 1 triệu người tử vong. Thế nhưng, một số bang của nước Mỹ như New York, New Jersey, Connecticut, và Delaware đã mở một số bể bơi công cộng lẫn bãi biển trở lại cho người dân, kéo theo loạt nghi ngại về tính an toàn trong mùa dịch.

May mắn thay, các chuyên gia cho biết việc lây nhiễm loại virus đại dịch này qua việc tiếp xúc với nước ít khả năng diễn ra, tuy nhiên hãy tham khảo những khuyến cáo dưới đây trước khi tham gia vào hoạt động ngoài trời tại các địa điểm bơi lội này.

Nước không là môi trường lây truyền coronavirus

Thực hư việc tắm biển có thể lây COVID-19 - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, “không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy coronavirus có thể lây truyền trong môi trường nước như hồ bơi, nhà tắm, spa hay các khu vui chơi dưới nước”.

Họ nhấn mạnh rằng việc nguồn nước đã qua xử lý với hoạt chất như clo phần nào khiến vi khuẩn bị bất hoạt. Còn theo chuyên gia vi sinh từ đại học Columbia, Angela Rasmussen cho biết các loại coronavirus gần như không thể sinh tồn ổn định ở các môi trường nước khác nhau (mặn, ngọt và lợ).

Và cho dù báo cáo gần đây đã phát hiện ra ARN có trong mẫu phân của người bệnh, thế nhưng các nhà khoa học khẳng định rằng chúng không trong trạng thái lây nhiễm. Thay vào đó, mẫu RNA được tìm thấy dường như do yếu tố tương tác hay dính phải giọt bắn từ người khác.

Hãy thật sự cẩn trọng nếu bạn muốn đi bơi

Bất kể hoạt động ngoài trời và tụ tập cũng thì nguy cơ lây nhiễm đều phụ thuộc vào việc bạn ở gần bao nhiêu người và trong bao lâu.

Tiến sĩ Erich Anderer, một nhà giải phẫu thần kinh và thành viên sáng lập của nhóm North Brooklyn Runners đã trả lời cho trang Insider rằng: “Nguyên tắc chung để giữ an toàn trong mùa dịch đó là: Không gian mở tốt hơn kín; càng ít người càng tốt; hạn chế tiếp xúc người nghi ngờ nhiễm”.

“Hoạt động trong bãi biển hay bể bơi ít người tất nhiên sẽ giảm thiểu lây nhiễm hơn cho chúng ta so với tụ tập tại các trung tâm thương mại, nhà hàng hay tụ điểm giải trí”.

Cần nhớ thêm rằng: Bạn nên chọn những bể bơi hay bãi biển thưa người, được xử lý với clo và có ngăn làn (đối với bể bơi) lẫn hạn chế dùng phòng thay đồ công cộng nếu không thật sự cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước