80% học sinh tiểu học ở TP.HCM được học bán trú trong năm học mới

VTV9-Thứ hai, ngày 21/08/2017 14:50 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Trong năm học 2017 - 2018, TP.HCM đã nâng tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày lên 80%.

Đây là thông tin đáng chú ý từ hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2107 và triển khai nhiệm vụ năm học mới của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM diễn ra vào sáng 21/8.

Trong 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, TP.HCM phấn đấu có 86% trẻ được học tiếng Anh, trang bị đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra, cấp tiểu học sẽ được tăng cường môn kỹ năng trong các lĩnh vực thể thao, văn nghệ, nghệ thuật, trong đó quan trọng là việc phổ cập bơi.

TP.HCM giao quyền chủ động cho nhà trường trong việc phân phối chương trình học để phù hợp với điều kiện nhà trường, đồng thời đảm bảo quy định chung của giáo dục tiểu học. Ngoài ra, thành phố tiếp tục mở rộng học tiếng Anh theo hình thức tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm, đồng thời hướng đến chất lượng giáo dục tầm quốc tế.


TP.HCM nâng cao vai trò của giáo viên trong đổi mới giáo dục TP.HCM nâng cao vai trò của giáo viên trong đổi mới giáo dục TP.HCM: Đường dây nóng ngành giáo dục tiếp nhận hơn 280 phản ánh TP.HCM: Đường dây nóng ngành giáo dục tiếp nhận hơn 280 phản ánh Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển giáo dục tại TP.HCM Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển giáo dục tại TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước