Điểm chuẩn cao ngất ngưởng - Chưa bao giờ xét tuyển Đại học "nóng" như năm nay!

Hoài Thương, Ngọc Minh, Dương Dũng-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 19:18 GMT+7

VTV.vn - Điểm cao ngất ngưởng vẫn trượt hay học bạ và điểm thi vênh nhau quá nhiều, chưa bao giờ mùa xét tuyển Đại học "nóng" như năm nay.

Hơn 1 tuần qua, câu chuyện điểm chuẩn xét tuyển đại học tăng đột biến đã chiếm trọn diễn đàn quan tâm về giáo dục, với đủ cung bậc cảm xúc khác nhau. Điểm cao ngất ngưởng nhưng thí sinh vẫn trượt vào trường mình mong muốn hay độ vênh giữa kết quả kỳ thi với điểm học bạ đang đặt ra nhiều câu hỏi trong dư luận.

Điểm chuẩn cao ngất ngưởng - Chưa bao giờ xét tuyển Đại học nóng như năm nay! - Ảnh 1.

"Trong kỳ thi vừa rồi em được 26,85 điểm. E đăng ký 20 nguyện vọng vào Ngoại thương và Kinh tế Quốc dân nhưng e trượt cả 20 nguyện vọng ấy. Có điểm chuẩn thì điểm của em chỉ thiếu 0,05đ để vào 1 khoa trường Kinh tế Quốc dân. Em buồn lắm". - Đó là chia sẻ của một thí sinh dự thi năm nay.

Trượt đại học - nỗi buồn của tuổi 18, vì cánh cửa đại học luôn là niềm khao khát của rất nhiều học sinh, là sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô giáo. Kỳ xét tuyển vừa qua, 165 thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhưng đã trượt các nguyện vọng mong muốn.

TS. Lê Đông Phương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Đại học và nghề nghiệp, Viện Nghiên cứu giáo dục Việt Nam cho biết, quá nhiều học sinh đã chọn những ngành học theo ngôn ngữ các em là hot, có sức hút cao nên một số ngành của một số trường năm nay tăng từ 6 -10 điểm.

Điểm chuẩn cao ngất ngưởng - Chưa bao giờ xét tuyển Đại học nóng như năm nay! - Ảnh 2.

Thêm một vấn đề phát sinh mùa tuyển sinh năm nay là 67 thí sinh đạt điểm chuẩn vào ĐH Bách khoa Hà Nội tuy nhiên không có cơ hội nhập học hay 55 thí sinh đạt trên 29 điểm nhưng không đỗ nguyện vọng 1 vào khối trường công an. Nguyên nhân được đưa ra vì điểm học bạ của các em thấp hơn so với quy định.

TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT, phân tích: "Điểm học bạ và điểm thi vênh nhau quá nhiều đặt ra 2 vấn đề. Một là đề thi năm nay quá dễ, hai là không thể không nghi ngờ có sự không nghiêm túc của một số địa phương".

Những áp lực của tình hình xét tuyển năm nay cho thấy việc phải đổi mới phương án tuyển sinh đại học cho những năm tiếp theo. Nhưng để tổ chức kỳ thi riêng thực sự không dễ dàng đối với nhiều trường đại học hiện nay.

Theo Bộ GD&ĐT, việc đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từng bước và thực hiện nhiều lần trong năm. Kỳ thi được tổ chức không phải là xét tuyển đại học nhưng cũng là căn cứ quan trọng với nhiều trường.

Mọi sự thay đổi thời gian tới suy cho cùng cũng đều phải hướng đến mục tiêu đánh giá thực chất người học, tránh tình trạng mỗi môn 9 điểm vẫn trượt nguyện vọng mong muốn như vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước