Hiệu trưởng Đại học Sư phạm nhắn nhủ sinh viên 'đừng đánh mất niềm tin'

Hoài Thương-Thứ năm, ngày 12/10/2023 18:22 GMT+7

VTV.vn - Đây cũng là bài phát biểu khai giảng cuối cùng trên cương vị hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội của thầy giáo Nguyễn Văn Minh.

"Mỗi đứa trẻ là một tài năng riêng có, đừng vì những điểm số vô hồn, những bản học bạ đẹp mà trẻ phải ai oán về sau... Mỗi nhà trường là một ngôi nhà đầy ắp yêu thương để trẻ em muốn đến. Nơi đây cũng là nơi để thầy cô cảm thấy hài lòng". GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã chia sẻ tâm tư và trăn trở với sinh viên trong lễ khai giảng ngày 11/10/2023.

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm nhắn nhủ sinh viên đừng đánh mất niềm tin - Ảnh 1.

RGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Hà Nội. (Ảnh Thanh Tùng)

Mất niềm tin là tiêu tan động lực

GS. Nguyễn Văn Minh chia sẻ, giữa những tác động của thời cuộc, giữa những thực tại với nhiều trăn trở, lo toan… tất cả đó sẽ dội vào tâm tư các em, có thể nó bào mòn niềm tin trong sáng của các em. Nhưng thử hỏi, chỉ ngồi kêu ca, ngồi làm anh hùng bàn phím thì sẽ được gì hơn; có bớt đi đói nghèo được chút nào không?

Theo ông, tuổi 18 đôi mươi mà chỉ ngồi ủ dột, than nghèo, than khó thì "chán quá chừng". Dù không thể chối bỏ thực tại nhưng sinh viên cũng không nên ngồi để chờ "ba điều ước trong chuyện cổ tích" mà phải nghĩ cách làm thông minh và hành động.

Ông cũng nhắc nhở sinh viên học đại học không phải chỉ học để thi, để lấy điểm cao một cách đơn thuần. Học đại học là học cách đề xuất, giải quyết vấn đề, tức là học phương pháp làm việc hiệu quả. Cho nên hãy bắt đầu cho một cách nghĩ mới. Học đại học là tự học và gắn liền với nghiên cứu. Đây là con đường tốt nhất để trưởng thành.

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm nhắn nhủ sinh viên đừng đánh mất niềm tin - Ảnh 2.

Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội hôm 11/10/2023. (Ảnh Thanh Tùng)

y hành động để lan tỏa sự tử tế và hiểu biết

GS Nguyễn Văn Minh bày tỏ sự ngưỡng mộ với những tân sinh viên có nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhưng đã quyết định bước chân vào trường sư phạm để học trở thành những nhà giáo trong bối cảnh nghề giáo có nhiều áp lực, vất vả. 

Trong bài phát biểu kéo dài gần 30 phút, thầy Minh còn nhắc nhiều bài học về sự tử tế, tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự trung thực, bình đẳng.

"Hãy đi vào vòng xoáy của những vấn đề giáo dục nổi cộm, của những vấn đề liên quan đến ngành học của mình, định vị trong bức tranh của đất nước và thời đại để tìm giải pháp và hãy bắt đầu", thầy Minh chia sẻ.

Năm học 2023-2024, Trường đại học Sư phạm Hà Nội có trên 3.500 tân sinh viên. Có nhiều thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào các trường đại học uy tín khác, nhưng đã lựa chọn học sư phạm.

GS Nguyễn Văn Minh năm nay 60 tuổi, quê Quảng Trị, là giáo viên dạy Vật lý trước khi làm hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội hồi năm 2013. Trong nhiều năm qua, ông đã có nhiều bài phát biểu khai giảng và tốt nghiệp truyền cảm hứng tới không chỉ các thế hệ sinh viên sư phạm và cả cộng đồng và xã hội.

Sau hơn 10 năm công tác, theo kế hoạch, tháng 12/2023 GS. Minh sẽ kết thúc 2 nhiệm kỳ đảm nhận vị trí hiệu trưởng nhà trường. Sau khi thôi làm nhiệm vụ lãnh đạo, thầy tiếp tục về làm giảng viên tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước