Học sinh đi học đeo khẩu trang, không nhất thiết phải đeo kính chắn giọt bắn

T.K-Thứ ba, ngày 05/05/2020 22:28 GMT+7

Ảnh minh họa: Báo Pháp luật TP.HCM

VTV.vn - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, trong bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19 ở trường học của Bộ GD&ĐT không bắt buộc phải đeo kính chắn giọt bắn.

Sau giai đoạn giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19, ngày 4/5, học sinh từ cấp THCS, THPT trên cả nước đã đi học trở lại. Tuy nhiên, khi trở lại trường học, nhiều phụ huynh lo ngại việc đeo khẩu trang đồng thời đeo cả kính chắn giọt bắn trong suốt thời gian học có thể gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe con em mình.

Đặc biệt, trong những ngày qua, thời tiết cả nước oi nóng, trong lớp các em không được bật điều hòa mà phải mở cửa, việc đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn sẽ gây khó chịu, bức bối, gây mất tập trung trong việc tiếp thu bài giảng.

Theo các phụ huynh, miếng nhựa trong chắn trước mặt có chỗ thẳng, chỗ cong nên khi các em nhìn qua sẽ bị biến dạng hình ảnh. Nếu nhìn qua trong suốt buổi học sẽ bị mỏi mắt, và về lâu dài có thể bị đau đầu, mắc tật khúc xạ về mắt, ảnh hưởng đến thị lực.

Học sinh đi học đeo khẩu trang, không nhất thiết phải đeo kính chắn giọt bắn - Ảnh 1.

Toàn cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp báo thường ký Chính phủ chiều 5/5, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã trả lời phóng viên về vấn đề được đặt ra nêu trên. Theo đó, Thứ trưởng Độ nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT đã ban hành bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19 ở trường học với tiêu chí "đã đi học phải an toàn".

Theo đó, Bộ tiêu chí trên của Bộ GD&ĐT đã tham khảo dựa trên cơ sở khuyến cáo của Bộ Y tế với các tiêu chí bắt buộc giáo viên và học sinh phải thực hiện nghiêm là giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, khử khuẩn toàn bộ trường hớp cũng như trang thiết bị dạy học và không tổ chức hoạt động tập thể.

"Trong bộ tiêu chí mà Bộ GD&ĐT vừa ban hành, không có tiêu chí hay đề cập đến việc phải đeo kính chắn giọt bắn. Việc học sinh đeo kính chắn giọt bắn là sự sáng tạo của các địa phương, một số trường", Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói. "Với các tiêu chí Bộ Y tế khuyến cáo thì nên thực hiện nhưng với những điều không có trong khuyến cáo thì tùy theo tình hình thực tế, các nhà trường cần cân nhắc khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch chưa phù hợp".

Thời gian vừa qua các nhà trường đã cho học sinh đi học trở lại. Theo báo cáo có 3 đợt: Đợt 1 là ngày 22/4, có 8 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại; đợt 2 là ngày 27/4 có 30 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại; đợt 3 là ngày 4/5 có 25 tỉnh. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đi học trở lại, nhưng chủ yếu là học sinh THPT, THCS. Theo đó,i tỉ lệ học sinh đi học trở lại rất cao, trường THPT là 99%, THCS là 97%.

Bộ GD&ĐT ban hành bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học

Bộ GD&ĐT ban hành bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học

VTV.vn - Nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là ”thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước