Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chương trình đào tạo mới 9+ Cao đẳng

Thanh Hải - Minh Quân-Thứ bảy, ngày 29/08/2020 06:17 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Có những ý kiến cho rằng mô hình đào tạo 9+ Cao đẳng sẽ không đảm bảo chất lượng chuẩn đầu vào, thậm chí là trái luật.

Mới đây, Hiệp hội các trường Đại học gửi kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc cho phép người học được "tiếp tục học liên thông ngay cao đẳng, đầu vào tốt nghiệp lớp 9" là không phù hợp. Thậm chí là trái quy định pháp luật. Cụ thể, Luật giáo dục nghề nghiệp chưa có quy định cho tuyển sinh đầu vào hệ cao đẳng là tốt nghiệp THCS.

Hiệp hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến về việc tuyển sinh 9+: "Học sinh theo học chương trình này không thể được dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Thậm chí, các trường đại học trên toàn quốc không tiếp nhận những người theo học chương trình 9+ Cao đẳng vào học các chương trình liên thông đại học".

Một số trường đại học cho rằng, cần có định hướng, quy hoạch hệ thống các trường nghề và đầu vào rõ ràng hơn. Định hướng nghề cho học sinh phải phù hợp năng lực của từng em, nếu không sẽ gặp tình trạng đổ xô đi học nghề.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chương trình đào tạo mới 9+ Cao đẳng - Ảnh 1.

Xung quanh chương trình đào tạo mới 9+ Cao đẳng đang được nhiều phụ huynh, học sinh ưu tiên lựa chọn thì hiện có những ý kiến khác nhau về vấn đề này. Ảnh minh họa: Dân trí.

Các trường trung cấp thì cho rằng, đây là xu hướng thế giới về đào tạo nghề, tuy nhiên, cần xem xét lại và quy hoạch lại đầu vào rõ ràng hơn, vì nếu ai cũng đổ dồn vào học 9+ Cao đẳng thì trường trung cấp nghề có vai trò như thế nào?

Tuy nhiên, chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung cho rằng, thời gian dài xã hội tồn tại một nghịch lý quá coi trọng bằng cấp. Xã hội cần người làm đúng việc và giỏi việc chứ không cần người có bằng cấp. Do đó các trường quên mất cần phải đào tạo cho nhu cầu xã hội.

"Chúng ta cần giải quyết nghịch lý này, nền giáo dục cần đi cùng và đi trước một bước rất xa, cộng với nền giáo dục thực học: học cho ra người, học cho ra nghề, chứ không phải học cho ra bằng, thì chắc chắn mọi vấn đề sẽ được giải quyết" - ông Giản Tư Trung - Viện trưởng Viện Giáo dục IRED nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước