Phụ huynh đau đầu chọn quà tặng thầy cô của con nhân ngày 20/11

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chuyên gia tâm lý cho biết, phụ huynh nên bỏ suy nghĩ phải có quà, phong bì thì cô giáo mới quan tâm đến con mình, điều này là đánh đồng, làm xấu hình ảnh ngành giáo dục.

Dịp 20/11 là ngày các bậc phụ huynh và học sinh gửi lời cảm ơn, tri ân đến các cô giáo. Nhưng để chọn được quà tặng phù hợp cho các cô vào ngày này thường khiến nhiều người đau đầu, nên tặng hoa và quà hay đi phong bì thì phù hợp?

Chị Nguyễn Hồng Ngân (Cầu Giấy, Hà Nội) có con đang học mẫu giáo cho biết, hầu như vào dịp lễ tết nào chị cũng có chút quà để tặng cô giáo, cảm ơn cô vì đã chăm sóc con chu đáo ở trường. Nhưng chọn quà vào dịp Tết hay các ngày lễ khác còn dễ, riêng tặng quà vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thì lại khiến chị hết sức "đau đầu". Lý do là bởi cách đây 1 tháng, chị đang có quà tặng cô dịp 20/10, đến ngày 20/11 lại không nghĩ ra nên tặng món quà gì mới lạ cho cô. Quà to quá thì gia đình không có điều kiện, quà nhỏ quá, rẻ quá thì lại thấy ngại với cô.

"Cô giáo tuy còn trẻ nhưng lại chăm các cháu rất khéo, các con về nhà tíu tít kể chuyển cũng thấy mến cô, đủ thấy cô tận tâm thế nào với lớp rồi. Thế nên tôi muốn nhân ngày lễ ngành có chút quà tặng cô, nhưng nghĩ mãi không biết tặng cô cái gì mới ổn thỏa. Vì dịp 20/10 trước đó, tôi đã tặng cô 1 cái túi xách rồi, cũng khá đắt tiền. Giờ tặng quà nhỏ cho cô thì e là không tương xứng" - suy đi tính tại, chị Ngân quyết định làm một phong bì tiền 300.000 đồng, kèm thêm một bó hoa để con tặng cô.

Cùng tâm trạng với chị Ngân, chị Nguyễn Kiều Thư (Ba Đình, Hà Nội) có 1 đứa con đang học mẫu giáo lớn và 1 con đang học lớp 4 cũng đang hết sức mệt mỏi vì không biết tặng quà gì cho cô.

"Mua quà tặng cô chủ nhiệm khó lắm, nếu tặng quà thì không biết cô thích gì, đưa phong bì thì sợ cô chưa chắc đã nhận. Mà nguy nhất là tôi có đến 4 cô giáo cần phải "quan tâm" vào dịp 20/11 này, riêng lớp mẫu giáo của đứa bé đã có đến 3 cô đứng lớp, mua quà hay phong bì cho các cô vào dịp này cũng tiêu tốn không ít tiền" - chị Thư bộc bạch.

Chị Dương cũng chia sẻ quan điểm, nếu xem phong bì là món quà để cảm ơn thầy cô thì thấy rất bình thường. Vừa giúp phụ huynh đỡ tốn thời gian, công sức để chọn mua, vừa giúp giáo viên có thể tự mua được món mình thích hoặc sử dụng tiền hợp lý hơn: "Tặng hoa thì vài hôm sau là vứt đi, lãng phí quá. Nếu muốn mua đồ dùng cho thầy cô thì cũng không biết thầy cô thiếu gì để mua, tốt nhất là nhờ thầy cô mua hộ, tặng phòng bì để giáo viên tự mua thứ mình thích là tốt nhất, nếu không cứ mua về không dùng thì cũng thành lãng phí". 

Nói về việc chọn quà hay phòng bì tặng cô giáo vào dịp lễ và tâm lý sợ con mình bị "để ý" vì không quà cáp cho thầy cô giáo của các bậc phụ huynh, TS tâm lý Nguyễn Phương Hoa cho biết, các bậc phụ huynh nên gạt bỏ suy nghĩ phải có quà cáp, phong bì thì cô giáo mới quan tâm đến con mình, suy nghĩ này nhiều khi chính là đánh đồng, không thể hiện được tâm lý chung của các cô giáo, góp phần làm xấu hình ảnh ngành giáo dục hiện nay.

"Đối với nhiều người, ngày lễ 20/11 là dịp để phụ huynh, học sinh cảm ơn các thầy cô giáo, những người chèo đò đã bỏ công, bỏ sức để chăm sóc, dạy dỗ các em học sinh. Việc tặng quà cho các thầy cô rất bình thường, mọi người không nên quan trọng hóa vấn đề quà cáp lên. Việc biếu cô phong bì tiền thay vì quà hiện vật cũng chỉ xuất phát từ việc không biết tặng cô cái gì hợp lý, không có vấn đề gì to tát cả. Nhưng tôi cho rằng, các bậc phụ huynh nên gặp gỡ nhau, trao đổi và thống nhất tặng thầy cô một món quà ý nghĩa nhân dịp 20/11, tất cả phụ huynh cùng góp tiền mua và cử đại diện đến tặng, như vậy là hợp lý" - TS Phương Hoa cũng cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước