Trường Quốc tế Chồi Xanh ở TP Hội An hoạt động trở lại

Văn Đức, Mai Khương-Thứ năm, ngày 14/09/2023 19:02 GMT+7

VTV.vn - Gần 20 học sinh Tiểu học và THCS Trường Quốc tế Chồi Xanh đi học ở địa điểm mới cách trường cũ gần 20 km và gần 50 học sinh khác học tại Trường Quốc tế HAIS tại TP Hội An.

Trường Quốc tế Chồi Xanh ở TP Hội An bị các phụ huynh tố cáo có dấu hiệu lừa đảo, khi trường đóng cửa và gần 14 tỷ đồng học phí của phụ huynh đã nộp không thể đòi lại được. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng của sự việc này đang là ưu tiên của ngành chức năng tỉnh Quảng Nam.

Trường quốc tế Chồi Xanh ở TP Hội An hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Theo người đại diện ủy quyền của chủ đầu tư Trường Quốc tế Chồi Xanh, đến nay, có gần 20 học sinh Tiểu học và THCS Trường Quốc tế Chồi Xanh đi học ở địa điểm mới, mượn tạm của Trường Liên cấp Victoria, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, cách trường cũ gần 20 km và gần 50 học sinh khác đăng ký học tại Trường Quốc tế HAIS tại TP Hội An.

Trước đó, không ít phụ huynh đã gửi đơn tố cáo đến Công an Quảng Nam về hành vi có dấu hiệu lừa đảo đối với Trường Chồi Xanh, khi gần 14 tỷ đồng học phí của phụ huynh đã nộp không thể đòi lại được. Trong khi đó, bà Catherine Clare Mckinley - Chủ đầu tư của trường Chồi Xanh đã về nước, cơ sở trường cũ đóng cửa do hết hợp đồng thuê mướn.

Trường quốc tế Chồi Xanh ở TP Hội An hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Qua buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Nam hôm 11/9, tại cơ sở mới thuộc Trường Liên cấp Victoria, các điều kiện cơ sở vật chất tạm thời đáp ứng được yêu cầu chuyển trường của các học sinh Trường Quốc tế Chồi Xanh. Nội dung giảng dạy theo chương trình của Cambridge - Anh Quốc tiếp tục được áp dụng tại cơ sở mới.

Được thành lập từ năm 2014, đến nay đã gần 10 năm nhưng cơ sở vật chất, trường lớp tại Trường Quốc tế Chồi Xanh vẫn trong tình trạng chắp vá, phụ thuộc hoàn toàn vào các hợp đồng thuê mướn.

Trường quốc tế Chồi Xanh ở TP Hội An hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Sự việc lần này cũng cho thấy trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý là phải rà soát, nắm rõ điều kiện hoạt động của các trường, sự chuẩn bị trước năm học mới, tránh khi xảy ra mới coi đó là sự cố bất ngờ.

Sự việc tại Trường Quốc tế Chồi Xanh-Quảng Nam trong những ngày qua một lần nữa cho thấy những lỗ hổng pháp lý tại các cơ sở giáo dục mang yếu tố nước ngoài, thường được gọi là trường quốc tế. Tương lai của những cơ sở mượn tạm liệu có giúp các phụ huynh vững tin gửi gắm con em mình lâu dài cho trường quốc tế vẫn là một dấu hỏi lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước