Từ chối học đại học, nhiều bạn trẻ lựa chọn lối đi riêng

Tiến Tú-Thứ tư, ngày 04/10/2023 16:16 GMT+7

VTV.vn - Cho rằng đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhiều thí sinh đã mạnh dạn chuyển hướng chọn các lối đi khác.

Cuối tuần qua, nhiều trường đại học đã kết thúc thời gian xét tuyển bổ sung. Năm nay, theo thống kê, có tới hơn 360.000 thí sinh chỉ tham gia dự thi tốt nghiệp THPT nhưng không đăng ký xét tuyển đại học. Con số này có sự gia tăng so với năm ngoái. 

Là một trong số hơn 360.000 thí sinh không đăng kí bất kỳ nguyện vọng xét tuyển đại học nào, Lê Đức Tài (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, em sẽ bắt đầu học thêm về kiến thức về đồ uống, làm quen với dụng cụ tại quầy pha chế. Tài dự định, sau khoá học ngắn hạn, em sẽ đi làm luôn.

"Thi tốt nghiệp, xét đại học xong thì em có lên mạng tìm hiểu thì em thấy ngành pha chế cũng hay. Em có tìm hiểu. Sau một thời gian thì em quyết định ra Hà Nội để học pha chế. Em phải thuyết phục ba mẹ em rất nhiều, đưa ra bằng chứng này kia thì bố mẹ mới đồng ý” - Đức Tài bộc bạch.

Từ chối học đại học, nhiều bạn trẻ lựa chọn lối đi riêng - Ảnh 1.

Đức Tài quyết định đăng kí khóa học pha chế ngắn hạn thay vì học đại học

Xác định được ngành học phù hợp - Lựa chọn hệ đào tạo có thời gian ngắn để sớm ra nhập thị trường lao động là tâm lý của không ít thí sinh những năm gần đây. Không riêng gì Đức Tài, đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học nhưng Quốc Việt lại lựa chọn theo học tại trường cao đẳng về truyền hình. Quốc Việt chia sẻ: "Lý do em không theo học là bởi vì em có đam mê với ngành quay phim và dựng phim ạ. Em cũng tìm hiểu là trường đào tạo 2,5 năm, được thực hành nhiều và cơ hội việc làm cao hơn"

Theo thống kê từ trường Cao đẳng Truyền hình, trong số sinh viên nhập học năm nay, có tới 30% các em đã đủ điều kiện trúng tuyển nhiều trường đại học nhưng không theo học. Có thể thấy, bên cạnh đại học, các bạn trẻ ngày càng cởi mở hơn trong việc chọn con đường để trau dồi kiến thức và kỹ năng để tiếp cận thị trường lao động. 

Từ chối học đại học, nhiều bạn trẻ lựa chọn lối đi riêng - Ảnh 2.

Trường Cao đẳng Truyền hình (Hà Nội) ghi nhận nhiều sinh viên nhập học mặc dù đã đủ điều kiện trúng tuyển đại học trước đó

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy là các bạn trẻ hiện nay không quá nặng nề chuyện học đại học hay cao đẳng mà quan trọng là chọn đúng ngành nghề và nắm bắt được xu hướng, nhu cầu của thị trường việc làm".

Các chuyên gia nhận định, xu hướng này cũng dễ hiểu khi giờ đây, bên cạnh lựa chọn đi học đại học, nhiều thí sinh sẽ chọn đi du học, học trường quốc tế, hoặc chọn học cao đẳng, trung cấp để sớm ra nhập thị trường lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước