Chuyên mục

Công ty TNHH Long Hải: Chất lượng sản phẩm là gốc rễ của thương hiệu

Thu Huệ - 07/08/2017 - 10:56 - Tiêu dùng

VTV.vn - Từ một vị trí rất thấp trong ngành hàng thực phẩm tiêu dùng tại Việt Nam, Công ty TNHH Long Hải đang ở ngôi vị đứng đầu ngành sản xuất thạch rau câu.

Công ty TNHH Long Hải được thành lập ngày 27/9/2000 trên nền diện tích 340m2, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nước giải khát, nước hoa quả. Thời gian đầu thành lập, công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong khâu đưa sản phẩm ra thị trường và cạnh tranh với các sản phẩm Trung Quốc kém chất lượng, giá thành rẻ…Sau một thời gian ngắn, thạch rau câu Long Hải đã đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. Giờ đây, Long Hải đã lớn mạnh với khoảng 1.300 công nhân, mỗi một ca sản xuất khoảng 100 tấn hàng, thời kỳ cao điểm lên tới 300 tấn. Sản phẩm thạch rau câu Long Hải đã trở thành một trong những sản phẩm dẫn đầu trong thị trường ngành hàng sản xuất thạch rau câu cùng với hệ thống 150 nhà phân phối được trải rộng trên 63 tỉnh thành của cả nước chiếm lĩnh khoảng 20% thị phần trong nước.

Với những thành tích đạt được, Công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia 2014. Công ty còn được nhiều Bộ, ban, ngành tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong sản xuất và kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Để có được vị thế vững vàng trên thị trường như hiện nay, Công ty TNHH Long Hải đã thực hiện đồng bộ các giải pháp định hướng sản xuất, nâng cao năng lực và mở rộng thị trường, trong đó có vai trò quan trọng của các giải pháp về công nghệ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty.

6 xưởng sản xuất với 2 cơ sở sản xuất của công ty luôn hoạt động với quy trình sản xuất được kiểm tra nghiêm ngặt, từ khu vực rửa tay của công nhân trước khi vào xưởng, đến lúc cho ra thành phẩm. Vỏ thạch, túi bóng bảo vệ bên ngoài đều được công ty dùng loại nhựa không qua tái chế. Hệ thống thổi bụi và làm sạch vỏ hộp trước khi đưa vào đựng sản phẩm, những tạp bẩn sau khi thổi bụi đều được chuyển ra khu riêng biệt. Hệ thống làm lạnh và diệt khuẩn trong dây truyền được công ty đặc biệt coi trọng, trong đó sử dụng đèn cực tím để diệt khuẩn không gây hại cho môi trường và chất lượng sản phẩm.

Từ công đoạn sản xuất đến đóng gói sản phẩm đều ở mức độ tự động hóa cao nhất. Sản phẩm sau khi được ép vỏ sẽ được trải qua hệ thống phun nước rửa tự động làm sạch, sau đó chuyển qua băng chuyền vào hệ thống làm chín, kiểm tra sản phẩm lần cuối sau khi chuyển qua bộ phận đóng gói.

Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm, công ty đã có phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, cho phép thực hiện phân tích, kiểm nghiệm, đo lường chất lượng sản phẩm, làm chủ công nghệ sản xuất, chủ động nghiên cứu sản phẩm mới. Dây chuyền sản xuất tự động hoá cao cho phép sản phẩm của công ty có chất lượng vượt trội, ổn định và luôn được cải tiến, phát triển đáp ứng được sự mong đợi của người tiêu dùng.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 do tổ chức ABS Quality Evaluations chứng nhận đã được áp dụng có hiệu quả tại công ty nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong cả chuỗi thực phẩm tới tay người tiêu dùng. Hơn nữa, việc tổ chức sản xuất, tổ chức lao động cũng được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa. Mỗi phân xưởng đảm nhận sản xuất một loại sản phẩm. Người lao động được bố trí thực hiện một công việc trong từng công đoạn sản xuất, tạo điều kiện để tích lũy kinh nghiệm, thành thạo trong công việc nhằm nâng cao năng suất lao động, hạn chế tối đa các sai sót nhỏ nhất.

Công ty TNHH Long Hải: Chất lượng sản phẩm là gốc rễ của thương hiệu - Ảnh 1.

Đại diện Công ty TNHH Long Hải trao tặng quà cho các em học sinh

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Long Hải còn rất nhiệt tình trong các công tác hoạt động xã hội. Hàng năm, công ty thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện giúp đồng bào vùng núi gặp khó khăn, những địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai mưa bão thông qua các chương trình như: Trái tim cho em, Cùng em đến trường, Đồng hành thoát nghèo; các chương trình tổ chức cùng Đài Truyền hình Hải Dương, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương…

Bằng những hành động ý nghĩa, đầy thiết thực, Công ty TNHH Long Hải đã giúp đỡ được nhiều gia đình thoát nghèo, cũng như những trẻ em vùng cao miền núi gặp nhiều khó khăn có điều kiện đến trường. Mới đây, Công ty đã trao tặng đại diện các hộ gia đình ngư dân tại các tỉnh ven biển Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ninh mỗi hộ số tiền 10 triệu đồng để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, động viên khuyến khích ngư dân vượt khó bám biển, phát triển kinh tế gia đình.

Công ty TNHH Long Hải: Chất lượng sản phẩm là gốc rễ của thương hiệu - Ảnh 2.

Các em học sinh với quà tặng từ Công ty TNHH Long Hải

Lấy chân thành để được sự trung thành - đó chính là phương châm hoạt động của Công ty TNHH Long Hải trong suốt quá trình xây dựng chiến lược phát triển bền vững trên thị trường. Hiện Long Hải vẫn đang đi theo đúng kim chỉ nam ấy với mong muốn chinh phục ngày càng nhiều hơn khách hàng trong và ngoài nước yêu thích món tráng miệng ngon lành, mát bổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Thu Huệ

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.