Anh sẽ khắt khe hơn châu Âu trong việc xử tội thao túng tỷ giá và lãi suất

TCKD-Thứ năm, ngày 12/06/2014 11:18 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Anh ông George Osborne dự kiến sẽ bác bỏ những đề xuất của Liên minh châu Âu về chế tài xử phạt vi phạm hình sự về thao túng tỷ giá và lãi suất.

Ông Osborne sẽ sử dụng bài phát biểu tại trụ sở thị trưởng London của mình để tuyên bố Anh sẽ không tham gia các chế tài xử phạt của Liên minh châu Âu cho những hành vi này. Thay vào đó, nước Anh sẽ đưa ra những quy tắc riêng của mình, khắt khe hơn nhiều cho tội danh thao túng tỷ giá và lãi suất.

Cụ thể, nếu như EU đưa ra khung phạt tối đa 4 năm tù giam cho các hành vi trên, thì khung hình phạt của nước Anh sẽ lên tới 7 năm tù. Các quy tắc cũng mở rộng áp dụng với các ngân hàng ngoại quốc đang hoạt động tại London. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên, thị trường hối đoái có tổng lượng giao dịch trị giá 3.000 tỷ USD sẽ phải đối mặt các quy định chặt chẽ và đầy đủ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước