Áp dụng biện pháp áp trần giá sữa từ 1/6

Kiều Oanh (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 15/05/2015 09:27 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính đã khẳng định sẽ áp dụng biện pháp áp trần giá sữa từ ngày 1/6 tới đây đến hết năm 2016.

Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã công nhận giá bán sữa bột của Việt Nam cho trẻ dưới 6 tuổi đang cao hơn các nước trong khu vực. Giá sản phẩm sữa công thức tất cả các nhãn hàng của Việt Nam là 16 USD/kg, trong khi Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia chỉ từ 9,5 - 14 USD/kg. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Quản lý giá cũng cho rằng, sự khác nhau trên là do nhiều yếu tố.

Tờ khai của doanh nghiệp nhập khẩu qua hải quan không thấy đánh giá tới tác động giảm giá sữa trên thế giới. Điều này dẫn tới nghi vấn chuyển giá từ nước ngoài trước khi sữa nhập khẩu vào Việt Nam.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh giảm giá bán, đồng thời chủ động làm rõ các nghi vấn về thao túng và chuyển giá. Mặc khác, biện pháp áp trần giá sữa sẽ tiếp tục được áp dụng từ ngày 1/6 tới đây đến hết năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước