“Bất thường” của chứng khoán năm 2021

Phương Nam-Thứ tư, ngày 29/12/2021 09:54 GMT+7

VTV.vn - "Bất thường hay bình thường" là một chủ đề được thảo luận trong buổi họp báo thường niên của câu lạc bộ nhà báo chứng khoán ngày 28/12.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 1 năm lên đỉnh ngoạn mục cả về điểm số và thanh khoản. Dòng tiền của nhà đầu tư nội cuồn cuộn chảy vào thị trường, tuy nhiên khối ngoại lại tỏ ra không mấy mặn mà khi bán ròng kỷ lục gần 60.000 tỷ trong 11 tháng đầu năm nay.

"Mọi người thường nói do đồng USD tăng giá và họ quay về nước bản địa…, nhưng thực ra không phải. Một là họ tái cấu trúc và trong đó thay đổi lướt sóng rất nhiều, đặc biệt năm vừa qua tiền vào từ Đài Loan thông qua quỹ Fubon hay Hàn Quốc và rất không may là hai nước đó là hai nước bị bán ròng nhiều nhất trong thị trường mới nổi, một nước 15.000 tỷ USD, một nước 17.000 tỷ USD nên mình bị hiệu ứng 2 lần", Chủ tịch FiinGroup Nguyễn Quang Thuân cho biết.

Theo đánh giá của các chuyên gia, một điểm "bất thường" khác là hiện tượng nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh từ 100 - 400% chỉ trong 1 tháng như: CMS, CEO, VTH, SDA, VKC…, trong khi hiệu quả hoạt động kinh doanh không có gì nổi trội.

“Bất thường” của chứng khoán năm 2021 - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 1 năm lên đỉnh ngoạn mục cả về điểm số và thanh khoản. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

"Trong cả 1 năm vừa qua, có lẽ thị trường quá quan tâm vào việc tăng vốn và khắc phục những hậu quả của COVID0-19 mà lơ là việc quan hệ công chúng, cung cấp thông tin minh bạch ra thị trường, nâng cao chất lượng công bố thông tin, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế", Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia) tại Việt Nam Phan Lê Thành Long nhận định.

Dù hệ số P/E thị trường chỉ khoảng 17 lần và đa số các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tương đối tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận từ 20 - 30%, tuy nhiên mức tăng trưởng đột biến của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đặt ra nhiều dấu hỏi.

"So Việt Nam với một nước tương đồng, đó là Philippines, năm nay khả năng phục hồi của họ và tăng trưởng rất tốt khoảng 5%, nhưng chỉ số chứng khoán chỉ tăng 2% đến thời điểm hiện nay, nhưng của chúng ta là 35%, mặc dù kỳ vọng phục hồi kinh tế của Philippines năm tới cũng tương đương với Việt Nam, khoảng 6,5 -7%", Tiến sĩ Cấn Văn Lực nói.

Mức tăng của thị trường chứng khoán cũng được cho là hơi lệch pha so với kinh tế thực, vốn đã tăng trưởng âm vào quý 3 và cả năm dự báo chỉ tăng 2 - 2,5%. Cùng với đó thị trường cũng ghi nhận nhiều tín hiệu về tâm lý đám đông và tính thiếu bền vững.

Dấu ấn chứng khoán 2021: Hàng loạt kỷ lục, VN-Index lập đỉnh mới Dấu ấn chứng khoán 2021: Hàng loạt kỷ lục, VN-Index lập đỉnh mới

VTV.vn - Giải bài toán nghẽn lệnh tại HoSE, thanh khoản được cởi trói, lượng tài khoản chứng khoán mở mới lập kỷ lục... là những sự kiện chứng khoán nổi bật nhất năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước