Bế mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7

Đức Cường, Trung Quyết, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ bảy, ngày 21/05/2016 18:20 GMT+7

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7.(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bế mạc ngày 21/5 tại thành phố Sendai, miền Đông Bắc Nhật Bản.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước G7 cam kết sẽ nỗ lực giải quyết nạn trốn thuế và ngăn chặn các hoạt động hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố. Đây cũng sẽ là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra vào tuần tới tại tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản.

Các Bộ trưởng Tài chính G7 cho rằng, vấn đề lớn nhất của kinh tế thế giới hiện nay là nhu cầu tiêu dùng yếu. Tuy nhiên, các bên vẫn còn do dự trong việc thúc đẩy chi tiêu công. Các Bộ trưởng Tài chính cũng thảo luận về những rủi ro đe dọa tăng trưởng kinh tế như: chủ nghĩa khủng bố, cuộc khủng hoảng người di cư và các biện pháp chống trốn thuế, rửa tiền trên phạm vi toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước