Các công ty công nghệ Mỹ dịch chuyển về Mexico

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/10/2017 18:26 GMT+7

VTV.vn - Các công ty công nghệ Mỹ đang gấp rút mở rộng hoạt động xuống phía Nam, khu vực Mexico City.

Tháng 9 vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định chấm dứt chương trình DACA hiện đang bảo vệ cho 800.000 người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn trẻ. Hàng trăm nghìn người nhập cư này hiện đang chiếm một phần không nhỏ trong lực lượng lao động Mỹ, đặc biệt là nguồn cung nhân lực cho các công ty công nghệ. Chính bởi vậy, trước thời điểm DACA chính thức hết hiệu lực, các công ty công nghệ Mỹ đang gấp rút mở rộng hoạt động xuống phía Nam, khu vực Mexico City.

Ngay sau thông tin chương trình bảo hộ nhập cư DACA bị chấm dứt, người khổng lồ thương mại điện tử Amazon đã nhanh chóng tìm đến thủ đô Mexico City của Mexico để lập văn phòng. Trong khi đó, Facebook bắt tay với các tổ chức tại đây để thu hút nhân tài công nghệ. Còn tập đoàn công nghệ Oracle đăng tin tuyển thêm hàng nghìn nhân sự mới tại bang Jalisco, Mexico.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt chương trình thị thực H1B đã khiến nước Mỹ không còn là ngôi nhà chung của người nhập cư. Đây là vấn đề nghiêm trọng với Mexico khi quốc gia này chiếm tới 600.000 người đang được DACA bảo vệ.

Công ty công nghệ Wizeline có trụ sở tại Mỹ thậm chí còn tung ra chương trình đặc biệt với những người lao động Mexico có nguy cơ bị trục xuất về nước - có thể làm tạm thời 1 năm, trong khi chờ đợi nộp đơn xin visa mới theo dạng cho phép công dân Canada và Mexico được phép đến Mỹ kinh doanh.

Thành phố Guadalajara của Jalisco thậm chí còn thành lập riêng một nhóm chuyên thu hút các công ty công nghệ của Mỹ về với mình với số lượng công ty đăng ký đã lên đến 60. Đường đến với Guadalajara cũng rất hấp dẫn người lao động khi chi phí sinh hoạt thấp hơn hẳn thung lũng Silicon của Mỹ, quy trình nhập cảnh nhanh chóng và chỉ cách California 2 giờ đồng hồ bay thẳng.

Làn sóng dịch chuyển nhân sự và trụ sở mới của các công ty công nghệ Mỹ khiến tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực công nghệ của Mexico khởi sắc, tăng tới 20% so với năm 2015.

Lượng nhân sự ồ ạt đổ về đây khiến Wework - dịch vụ cho thuê không gian làm việc chung tại Mexico City đắt khách như tôm tươi. WeWork liên tục mở rộng thêm 5 địa điểm và hiện đang là nơi tập trung của khoảng 6.000 nhân viên văn phòng dù mới mở cửa được hơn 1 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước