Các nhà bán lẻ Mỹ chuyển hướng về vùng ngoại ô

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 13/05/2023 06:41 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng có nhiều nhà bán lẻ ở Mỹ chuyển cơ sở kinh doanh ra vùng ngoại ô.

Ở các vùng ngoại ô của Mỹ, lượng khách ghé các trung tâm mua sắm đang tăng lên do lượng người đến làm việc ở trung tâm thành phố đang ít đi trong làn sóng làm việc từ xa.

Tuần trước, chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp Nordstrom thông báo sẽ đóng cửa hai cửa hàng ở thành phố San Francisco. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy các nhà bán lẻ đang rút bớt khỏi các khu trung tâm đô thị, do doanh số bán hàng giảm và tội phạm trộm cắp và phá hoại tài sản gia tăng.

Các nhà bán lẻ Mỹ chuyển hướng về vùng ngoại ô - Ảnh 1.

Xe cộ đông đúc ở các khu mua sắm tại Topanga, vùng ngoại ô của Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AP

Các chủ cho thuê động sản thương mại vùng ngoại ô cũng ghi nhận nhu cầu của các nhà bán lẻ tăng rất mạnh trong những tháng đầu năm nay, ngay cả khi lạm phát cao và lãi suất tăng.

Một số nhà hàng và nhà bán lẻ hiện cũng đang chuyển vị trí kinh doanh từ các khu đô thị nhộn nhịp một thời đến các khu ngoại ô gần đó.

Doanh số bán lẻ tại Mỹ giảm mạnh Doanh số bán lẻ tại Mỹ giảm mạnh

VTV.vn - Lạm phát cao và lãi suất tăng đang khiến cho nhiều người dân tỏ ra thận trọng hơn và hạn chế chi tiền cho các sản phẩm có giá trị lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước