Các nước OECD chạy đua giảm thuế doanh nghiệp

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 06:05 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ đầu năm 2017 tới nay, các nước OECD đã cắt giảm trung bình 2,7% thuế, trong đó đi đầu là Hungary với việc cắt giảm thuế doanh nghiệp xuống chỉ còn 9%.

Tờ Financial Times dẫn báo cáo cho biết cuộc chạy đua giảm thuế doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ tại 8 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trong bối cảnh đầu tư vào khu vực đang ở mức yếu.

Không chỉ giảm thuế, cuộc cạnh tranh về thuế tại các nước OECD còn diễn ra dưới các hình thức ưu đãi thuế, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hoặc các ngành liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Chiều hướng trên đã đưa thuế doanh nghiệp trung bình tại các nước OECD từ 32,2% xuống còn 24,7% trong năm 2016.

Pháp công bố kế hoạch cắt giảm thuế Pháp công bố kế hoạch cắt giảm thuế Kinh tế Mỹ có thể hụt 400 tỷ USD vì kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp Kinh tế Mỹ có thể hụt 400 tỷ USD vì kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp Saudi Arabia cắt giảm thuế thu nhập đối với tập đoàn dầu mỏ quốc gia Saudi Arabia cắt giảm thuế thu nhập đối với tập đoàn dầu mỏ quốc gia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước