Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 21/06/2018 08:52 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Bất chấp những lo ngại trong chính trường Mỹ về một cuộc chiến thương mại thực sự sẽ nổ ra, chính quyền Mỹ tin rằng họ đang đi đúng hướng để bảo hộ mậu dịch trong nước.

Trả lời các Nghị sĩ Quốc hội đang quan ngại căng thẳng leo thang trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ khẳng định nước này sẽ tiếp tục các biện pháp bảo hộ thương mại. Ông cho rằng chỉ dùng biện pháp mạnh mới mong Trung Quốc thay đổi.

Ông Wilbur Ross - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã cố thương lượng. Bản thân tôi đã 4-5 lần đến Trung Quốc. Tổng thống kết luận rằng chúng ta cần nhiều hơn là đàm phán. Chỉ khi chúng ta khiến họ thấy rằng còn tiếp tục tập quán cũ, còn thiệt hại, lúc đó mới thay đổi. Nếu không tăng sức ép, ít khả năng chúng ta sẽ thành công".

Sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa với hàng hóa Mỹ, chính quyền Trump đầu tuần này dọa sẽ áp đặt thêm thuế đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu, có tổng trị giá lên tới 200 tỷ USD.

Về phía Quốc hội, trong khi có sự đồng thuận nhất định rằng cần phải có chế tài với Trung Quốc nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ và mở cửa thị trường cho doanh nghiệp Mỹ, họ lo rằng chiến tranh thương mại nếu nổ ra, không chỉ doanh nghiệp Mỹ đang làm ăn tại Trung Quốc mà cả người tiêu dùng nội địa Mỹ sẽ là những người thiệt hại đầu tiên.

Phải đến tháng 7 tới, các gói thuế mới có hiệu lực. Nhưng những căng thẳng trong đối đầu thương mại Mỹ - Trung đã có tác động thực tế. Một nghiên cứu mới đây cho biết vốn đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ trong nửa đầu năm 2018 đã sụt xuống mức thấp nhất trong vài năm trở lại đây.

Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ Trung Quốc kêu gọi Mỹ cần lý trí hơn trong vấn đề thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ cần lý trí hơn trong vấn đề thương mại Trung Quốc cảnh báo “đáp trả tương ứng” thuế nhập khẩu của Mỹ Trung Quốc cảnh báo “đáp trả tương ứng” thuế nhập khẩu của Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước