Chỉ số giá tiêu dùng trong tầm kiểm soát

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/03/2024 07:46 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2 tháng đầu năm tăng 3,67%, thấp hơn mức tăng 4,6% của cùng kỳ năm ngoái.

Bình quân 2 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,67%, thấp hơn mức tăng 4,6% của cùng kỳ năm ngoái. Như vậy CPI vẫn nằm trong tầm kiểm soát dù đúng vào dịp Tết Nguyên Đán.

Sự điều hành kinh tế vĩ mô và kiểm soát giá cả, không để khan hiếm cục bộ các mặt hàng thiết yếu của chính phủ và cung tiền tăng chậm, tỷ giá bình ổn là cơ sở để dự báo lạm phát năm nay sẽ trong tầm kiểm soát.

Doanh nghiệp đã cung cấp nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau quả đến 6.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Nhờ chuẩn bị sẵn lượng hàng lớn với nhiều phân khúc khác nhau nên dịp Tết năm nay giá bán hầu như không mấy biến động.

"Để đưa những mặt hàng rẻ, chất lượng tối ưu hóa về logistic thời điểm này là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi cũng đã có những chương trình tối ưu như vậy để giá tiêu dùng chỉ là 2 con số thôi chứ ko phải 3 con số", bà Bùi Thị Hạnh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh cho biết.

Bình quân 2 tháng đầu năm nay, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,6% của 2 tháng đầu năm ngoái. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, trong khi 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng 8,1% nên áp lực lên lạm phát là không cao.

"Do nhu cầu mua sắm lại giảm so với cùng kỳ năm 2023 nên lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp tồn lại và các phương án kinh doanh của các doanh nghiệp so với cùng kỳ của năm ngoái đã có sự giảm đáng kể khoảng 10%", ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho biết.

Theo TS. Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, tổng cầu cũng có phục hồi nhưng với tốc độ chậm, cũng chưa đạt tới mức tiềm năng. Tình trạng dư thừa công suất ở một số nơi vẫn còn tồn tại, khi thị trường bất động sản vẫn đang gặp nhiều khó khăn thì tốc độ tăng trưởng tín dụng năm nay khó cao được. 

"Lãi suất chúng ta đã hạ xuống mức tương đối thấp so với lịch sử nên lạm phát khó tăng mạnh", ông Độ đánh giá.

Những tháng đầu năm thường áp lực lạm phát rất lớn và giảm dần vào các tháng tiếp theo. Điều này cộng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ trong kiểm soát giá cả, đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu nên dự báo mục tiêu kiểm soát lạm phát từ 4 - 4,5% theo kế hoạch là hoàn toàn khả thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước